Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Một công an bị khởi tố trong vụ bắn chết người ở Nghi Sơn

Theo tin báo chí Việt Nam, ngày 27/5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thư, công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa về vụ bắn chết thiếu niên Lê Xuân Dũng trong vụ biểu tình phản đối công trình xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngày 25/5.

Ảnh tư liệu về lễ khởi công xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai của Việt Nam tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) ngày 10/05/2008.
Ảnh tư liệu về lễ khởi công xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai của Việt Nam tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) ngày 10/05/2008. AFP
Quảng cáo

Ngoài Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, bị bắn chết, hai người dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia cũng bị thương do trúng đạn của công an, trong đó một người bị thương nặng ở đầu.

Theo một công nhân về hưu 68 tuổi kể với hãng tin AFP, người dân địa phương, đa số là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi, đã biểu tình ôn hòa trong suốt ba ngày để phản đối mức đền bù không thỏa đáng cho những mảnh đất bị trưng dụng cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, theo Thông tấn xã Việt Nam, « một số đối tượng quá khích » đã ném gạch đá vào công an và đưa người già, phụ nữ, trẻ em ngăn cản việc vận chuyển vật liệu cho công trình. Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, trong vụ xô xát, công an Nguyễn Mạnh Thư chỉ nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo; và viên công an này khai rằng do có người xông vào giằng co, cướp súng nên súng mới nổ gây chết người.

Thông tấn xã Việt Nam khẳng định là sau vụ nổ súng, một số người dân « tiếp tục có hành động quá khích, đập phá xe và tấn công lực lượng công an » khiến một cán bộ đồn công an Nghi Sơn bị chấn thương sọ não và một công an khác bị thương nhẹ. Một số người cũng đã kéo đến nhà chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tĩnh Hãi để « đập phá nhà, hủy hoại tài sản ». Theo Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa cũng sẽ điều tra về hành vị phạm tội gây chết người và một số « hành vi phạm tội khác » để « xử lý nghiêm trước pháp luật ». Như vậy là những người bị coi là « thành phần quá khích » bị bắt trong vụ này sẽ bị truy tố trong những ngày tới.

Một điểm đáng chú ý là bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng như bản tin trên trang web của Công an Thanh Hóa không nhắc tới chức vụ của Nguyễn Mạnh Thư là Đội trưởng Đội cảnh sát cơ động 113. Nghe nói là nhân vật này có quan hệ họ hàng thân cận với giám đốc Công an Thanh Hóa Đồng Đại Lộc. Các thông tin lan truyền trên Internet những ngày qua cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của chủ tịch xã Tĩnh Hải Lê Trọng Hồng trong vụ nổ súng gây chết người ở công trường Nghi Sơn, vì dường như ông này đã tuyên bố rằng : "Ai cản trở thi công thì bắn, tôi chịu trách nhiệm »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.